Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Phú Yên phải đón được ánh bình minh của sự phát triển'

19/01/2018 15:43 GMT+7

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Phú Yên 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: 'Chúng ta hoàn toàn tin rằng Phú Yên có thể tiếp đón ánh bình minh của sự phát triển và bền vững'.

Sáng 19.1, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hơn 500 đại biểu, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018 Ảnh: Đức Huy
Ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã giới thiệu "những cơ hội đầu tư đầy triển vọng" đến các nhà đầu tư.
Chính quyền tỉnh Phú Yên cũng cam kết quyết liệt cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư ở mọi lĩnh vực, mọi thời điểm.
Nhiều dự án đã được tỉnh Phú Yên kêu gọi đầu tư, như: Khu du lịch vui chơi giải trí, thể thao Thắng cảnh quốc gia Vịnh Xuân Đài; Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao nguyên Vân Hòa; dự án Cảng cá ngừ chuyên dụng; chợ đầu mối cá ngừ tỉnh Phú Yên; dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp hóa dầu…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Với sự hấp dẫn, đầy tiềm năng của xứ sở 'hoa vàng, cỏ xanh', sự năng động của chính quyền địa phương, cùng quyết tâm, chiến lược của nhà đầu tư, chúng ta hoàn toàn tin rằng Phú Yên có thể tiếp đón 'ánh bình minh' của sự phát triển và bền vững”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến Mũi Điện - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, và tin tưởng Phú Yên cũng sẽ là nơi đón “ánh bình minh” của sự phát triển và bền vững.

Biển bãi Môn dưới chân Mũi Điện còn nguyên vẻ hoang sơ, quyến rũ Ảnh: Đức Huy

Nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý: “Phú Yên cần phải hòa vào dòng chảy cải cách của cả nước, không chấp nhận thực trạng chỗ này tốt, chỗ kia không tốt, chỗ nọ còn nhiều vấn đề... Phải tận dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ số, công nghệ 4.0 áp dụng vào quản lý hành chính; xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử, đưa chính quyền đến gần với người dân và doanh nghiệp hơn, xóa bỏ tệ quan liêu”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nhà đầu tư giúp chuyển hóa những tiềm năng, lợi thế của Phú Yên thành những sản phẩm, công trình cụ thể.

Thủ tướng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Chính phủ sẵn sàng tháo gỡ những vướng mắc, cản trở; thay đổi quy hoạch, chính sách lạc hậu... để phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh Phú Yên đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn hơn 15.000 tỉ đồng; 11 dự án tiếp cận, khảo sát với số vốn gần 60.000 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.