Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Nhật Bản bắt đầu chuyến thăm chính thức

26/05/2016 15:13 GMT+7

Đúng 14 giờ chiều 26.5 (12 giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác cấp cao đã đến Nhật Bản, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tại quốc gia này từ 26 - 28.5.

Chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn tùy tùng hạ cánh tại sân bay Chubu, thuộc thành phố Nagoya, Nhật Bản. Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức trọng thể tại sân bay.
Dù không khí tại Nagoya khá oi bức, nhưng đã có hàng trăm bà con kiều bào đến tận sân bay với cờ, hoa rực rỡ chào mừng Thủ tướng lần đầu tiên chính thức thăm đất nước mặt trời mọc.
Hàng trăm bà con kiều bào đến tận sân bay với cờ, hoa rực rỡ chào mừng Thủ tướng Ảnh Anh Vũ
Sau lễ đón, Thủ tướng sẽ tham dự và phát biểu tại Đối thoại chính sách kinh tế cao cấp Việt Nam - Nhật Bản; tiếp song phương dự kiến Tổng thống SriLanka, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon, Tổng giám đốc Quỹ tiền tế quốc tế (IMF) và OECD...
Theo lịch trình làm việc, sáng ngày 27.5, Thủ tướng sẽ thăm đền Ise Jingu Shrine. Sau đó, sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng - một sự kiện lần đầu tiên Việt Nam tham gia và đặc biệt quan trọng. Đến buổi chiều, dự kiến Thủ tướng sẽ tiếp xúc song phương với Tổng thống Canada, Pháp, Đức Anh và Tổng giám đốc Ngân hàng thế giới (WB).
Ngày 28.5, Thủ tướng sẽ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe; chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác, gặp gỡ báo chí chung giữa hai Thủ tướng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.