Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết các ‘chiến sĩ áo trắng’ trên tuyến đầu chống dịch

Liên Châu
Liên Châu
09/02/2021 19:37 GMT+7

Chiều nay, 9.2 (28 tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên ngành y tế , ngành đi đầu trên mặt trận chống dịch Covid-19 .

Tham dự có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và lãnh đạo sở Y tế một số địa phương, bệnh viện tại các địa bàn có dịch qua cầu truyền hình trực tuyến.
Phát biểu tại điểm cầu TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bộ đã lập bộ phận thường trực đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM vào ngày 8.2. Các hoạt động phòng chống dịch của TP.HCM đang được tập trung quyết liệt. Các lực lượng đã rà soát tất cả bộ phận liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất. Các khu dân cư, khu cách ly được giám sát kỹ lưỡng.

Báo cáo với Thủ tướng, PGS Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Tổ trưởng phòng, chống dịch của Bộ Y tế tại TP.Chí Linh (tỉnh Hải Dương), cho biết từ ngày 27.1 đến nay,  Hải Dương đã ghi nhận 321 ca mắc Covid-19; truy vết F1 lên tới 12.000 người, lấy mẫu xét nghiệm 75.000 người.

Hải Dương thực hiện 4 thần tốc để chống dịch Covid-19.

ẢNH ANH VĂN

Theo TS Dương:“Để chống dịch Covid-19 với biến thể lây lan nhanh, tốc độ chống dịch là quan trọng nhất, phải nhanh hơn sự lây lan để chống dịch. Tất cả lực lượng chống dịch với tinh thần 4 thần tốc: thần tốc khoanh vùng, thần tốc truy vết, thần tốc cách ly, và thần tốc xét nghiệm”.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lời cảm ơn, trân quý những hành động, tinh thần hy sinh cao cả, tương thân, tương ái của các cán bộ, nhân viên y tế góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 ở nước ta, nhất là tại trung tâm dịch đang phải ứng phó.

“Trong ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ tết cổ truyền dân tộc, khi mọi người đều hướng về tết, ngành y tế tiếp tục là chiến sĩ tiên phong, gồng mình chống dịch để bảo vệ sức khỏe nhân dân từ Nam chí Bắc, ở 63, tỉnh, thành phố, nhất là các trung tâm, ổ dịch lớn như TP.HCM, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Gia Lai…”.

“Toàn ngành y tế đã quyết liệt, mau lẹ, thần tốc; nêu cao ý thức, trách nhiệm, không ngại gian khổ, hy sinh để ngăn ngừa, kiểm soát dịch Covid-19. Các đồng chí đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro để nhận khó khăn về mình. Tất cả hành động ấy, Chính phủ, lãnh đạo Bộ Y tế thực sự cảm động, đánh giá cao sự hy sinh cao cả đó”, Thủ tướng biểu dương, và gửi lời hỏi thăm ân cần tới toàn thể cán bộ, nhân viên ngành y tế, đặc biệt là những người đang trực tiếp làm việc tại các tâm dịch, vùng, địa bàn có dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.