Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bấm nút khởi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
16/09/2019 13:34 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu đã bấm nút khởi công dự án đường bộ cao tốc trên tuyến bắc - nam phía đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn, sáng 16.9.

Sáng 16.9, tại xã Cam Hiếu (H.Cam Lộ, Quảng Trị), Bộ GT-VT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ khởi công dự án thành phần Dự án đường bộ cao tốc bắc - nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Cam Lộ - La Sơn qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Thủ tướng yêu cầu quản lý dự án cao tốc 7.600 tỉ một cách nghiêm khắc nhất

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo các Bộ ban ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Quy hoạch dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ảnh: Nguyễn Phúc

Dự án có chiều dài xây dựng là 98,35 km, điểm đầu ở xã Cam Hiếu (H.Cam Lộ), điểm cuối tại La Sơn (xã Lộc Sơn, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.669 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Dự án do Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ GT-VT) làm đại diện chủ đầu tư. Nhà thầu thi công gồm: Liên danh công ty CP đầu tư và xâu dựng 703, Tổng công ty Thành An (Gói thầu xây lắp 1), Liên danh Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Công ty CP xây dựng dịch vụ và thương mại 68, Công ty CP đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu 168 Việt Nam (Gói thầu xây lắp 2).

Phối cảnh đường khi hoàn thành

Ảnh: Nguyễn Phúc

Giai đoạn đầu với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường là 12 m, giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23 m. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2021. Khi hoàn thành sẽ cùng với đoạn La Sơn - Túy Loan tạo thành tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan sẽ đáp ứng được nhu cầu vận tải, giải tỏa lưu lượng giao thông của QL1A khi tuyến đường đèo và tuyến hầm Hải Vân có sự cố, đồng thời góp phần tạo động lực phát triển cho các tỉnh miền trung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi người dân địa phương trong vùng dự án

Ảnh: Nguyễn Phúc

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tặng quà cho người dân địa phương

Ảnh: Nguyễn Phúc

Phát biểu tại buổi khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự cần thiết của việc đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn là phù hợp với quy hoạch, phù hợp với nhu cầu vận tải về một tuyến vận tải đường bộ chất lượng cao. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra liên tục để hạn chế những sai phạm (nếu có) xảy ra trong quá trình thực hiện dự án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.