Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Ấn Độ

27/10/2014 05:15 GMT+7

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, sáng nay 27.10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu VN rời Hà Nội sang thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 27 - 29.10.

Tham gia đoàn có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình...

Chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhằm tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước với trọng tâm là hợp tác kinh tế; đồng thời tiếp tục thúc đẩy sâu rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa - giáo dục, du lịch, hàng không... và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

TTXVN

>> Toàn văn báo cáo do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại kỳ họp Quốc hội
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm CHLB Đức
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm châu Âu và dự Hội nghị ASEM 10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.