Thủ tướng kiểm tra Trung tâm báo chí phục vụ Thượng đỉnh Mỹ Triều

Sáng 24.2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm báo chí phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội)

Tại buổi kiểm tra Thủ tướng đánh giá cao kết qủa tổ chức của các cơ quan liên quan đồng thời ghi nhận vai trò của báo chí trong việc truyền tải thông tin về Hội nghị ra quốc tế.
Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Trung tâm Báo chí và có bài phát biểu quan trọng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Việt Nam vinh dự được chọn làm nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Vì trách nhiệm yêu hoà bình và mến khách hữu nghị thân thiện trật tự đã thành văn hoá, nếp sống của của Việt Nam. Tất cả đường phố được trang trí, trật tự đã được nâng lên một mức mới. Các vị trí diễn ra Hội nghị  đã được chuẩn bị tốt nhất để phục vụ hội nghị. Một tinh thân mến khách, trách nhiệm văn hóa của VN sẽ được thể hiện qua Hội nghị này. Đó là tạo mọi điều kiện cho Hội nghị diễn ra thành công, an toàn. Chúng ta tiếp tục các phương án để hoàn thiện để không xảy ra một sơ suất nào và phục vụ tốt hội nghị"
Trung tâm báo chí phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều được khai trương vào chiều 23.2, được đặt tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô (91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), rộng 4.000 m2, dự kiến đón khoảng 3.000 nhà báo đến làm việc.
Trung tâm còn có các cabin dành cho các hãng thông tấn thuê riêng rộng 9 m2 với đầy đủ tiện nghi từ bàn ghế, màn hình LCD, điện thoại, internet. Ngoài ra, một khu vực ăn uống dành cho các phóng viên, nhà báo rộng gần 2.000 m2, mỗi ngày khu bếp dự kiến phục vụ 4.000 suất ăn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác tổ chức tại Trung tâm báo chí Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Đông đảo các cơ quan quan liên quan, các phóng viên báo chí tham dự buổi kiểm tra của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam là một nước yêu hoà bình, mến khách và khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hội nghị diễn ra thành công Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Rất đông các phóng viên tham dự đưa tin tại buổi kiểm tra của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Ngay sau buổi họp chỉ đạo, Thủ tướng đi thị sát các khu vực tác nghiệp của Trung tâm báo chí NGỌC DƯƠNG
Thủ tướng liên tục đặt câu hỏi với các cơ quan chức năng về công tác chuẩn bị NGỌC DƯƠNG
Thủ tướng kiểm tra với từng khu vực tác nghiệp của báo chí NGỌC DƯƠNG
Thủ tướng kiểm tra khu vực bếp ăn của Trung tâm báo chí. Theo Ban tổ chức, khu vực này rộng gần 2.000m2, phục vụ 4.000 suất ăn mỗi ngày NGỌC DƯƠNG
Trong khi đó, bên ngoài Trung tâm báo chí, lực lượng công binh liên tục rà soát kiểm tra an ninh NGỌC DƯƠNG
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.