Thủ tướng dâng hương tại Tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ

17/02/2021 09:08 GMT+7

Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Quang Trung - Nguyễn Huệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được thực hiện theo đúng các quy định về phòng dịch Covid-19.

Nhân kỷ niệm 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2021), tối 15.2, tức mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ và đền thờ Hoàng đế Quang Trung tại Di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa, Hà Nội.
Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 28.1.2021 của Thủ tướng, Hà Nội dừng tổ chức Lễ hội Gò Đống Đa, mà theo thông lệ thì diễn ra vào mùng 5 Tết Nguyên đán hằng năm, kỷ niệm ngày Quang Trung đại phá đồn Ngọc Hồi, tiến vào giải phóng Thăng Long khỏi quân Thanh xâm lược. Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Quang Trung - Nguyễn Huệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được thực hiện theo đúng các quy định về phòng dịch Covid-19.
* Chiều 15.2, tại Bảo tàng Quang Trung (H.Tây Sơn, Bình Định), lãnh đạo tỉnh Bình Định đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung và Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt để tưởng nhớ công đức của Tây Sơn tam kiệt cùng các văn thần, võ tướng triều đại Tây Sơn đối với sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng dâng hương tại Đài Kính Thiên (ở Núi Ấn, xã Bình Tường, H.Tây Sơn) và Đền thờ song thân Tây Sơn Tam Kiệt tại Khu di tích Gò Lăng (ở xã Bình Thành, H.Tây Sơn).
Năm nay, để phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Bình Định ra quyết định dừng tổ chức các chương trình hội nhân lễ kỷ niệm 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.