Thủ tướng bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao tại Bộ Quốc phòng

Văn phòng Chính phủ tối qua 31.12.2019 đã thông báo một loạt quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm nhiều cán bộ cao cấp tại Bộ Quốc phòng.

Theo đó, trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, và trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Cục trưởng Cục Quân lực thuộc Bộ Tổng Tham mưu, cùng được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Quân chủng Hải quân. Đại tá Đinh Mạnh Phác, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, được bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 2.
Cùng ngày, Thủ tướng cũng quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Giang, Vụ trưởng, Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao, giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.
* Chiều cùng ngày, tại TP.Đà Nẵng, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao, thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Viện KSND tối cao và được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Nguyễn Văn Quảng sinh ngày 23.8.1969, trình độ tiến sĩ luật. Ông từng làm Viện trưởng Viện KSND TP.Hải Phòng, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM... Đến tháng 9.2018, ông Quảng được bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện KSND tối cao.
Cũng trong chiều qua, Ban Tổ chức T.Ư công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Võ Công Trí, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng.
* Chiều 31.12.2019, HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) bầu ông Nguyễn Thanh Trúc (54 tuổi, quê quán H.Tân Uyên, Bình Dương), Giám đốc Sở KH-ĐT, giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Ông Trúc có trình độ cử nhân kinh tế, là Tỉnh ủy viên, từng trải qua các chức vụ: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở KH-ĐT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.