Thứ trưởng Phạm Đại Dương được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Đức Huy
Đức Huy
07/08/2018 15:50 GMT+7

Thứ trưởng Phạm Đại Dương được giới thiệu để HĐND tỉnh Phú Yên khóa 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Sáng 7.8, tại trụ sở Tỉnh ủy Phú Yên, Ban Tổ chức T.Ư đã công bố các quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác cán bộ tại tỉnh Phú Yên.
Theo đó, ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ, được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Phạm Đại Dương đồng thời được giới thiệu để HĐND tỉnh Phú Yên khóa 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên thay cho ông Hoàng Văn Trà được điều động đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Ngày 8.8, HĐND tỉnh Phú Yên sẽ họp bất thường để bầu ông Phạm Đại Dương vào chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Theo Ban tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên, ông Phạm Đại Dương sinh ngày 6.2.1974, quê ở Đông Ngạc, Từ Liêm (TP.Hà Nội), có trình độ học vấn 12/12, thạc sĩ Quản lý Khoa học và công nghệ (hiện đang làm nghiên cứu sinh đối với chuyên ngành này), trình độ cao cấp lý luận chính trị.
Trước khi nhận nhiệm vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, ông Phạm Đại Dương đã từng kinh qua công tác tại các cơ quan: Công ty CP bất động sản TOGI; cán bộ, phụ trách và sau đó đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và xúc tiến đầu tư Ban quản lý (BQL) Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Phó trưởng và Trưởng BQL Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ KH - CN kiêm Trưởng BQL Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
Tân Phó bí thư tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Ảnh: Đức Huy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.