Thứ trưởng Bộ Công an làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội

21/07/2021 09:54 GMT+7

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an , được Quốc hội bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh.

Sáng 21.7, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.
Theo đó, với 478/478 đại biểu tham gia bỏ phiếu (95,79% tổng số đại biểu) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, tiếp tục làm Tổng thư ký Quốc hội khóa XV.
Tiếp đó, với 475/475 đại biểu tham gia bỏ phiếu tán thành (95,19% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu 9 Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội.
Trong số 10 chức danh vừa được Quốc hội bầu, có 3 nhân sự mới, gồm: ông Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - Anh ninh Quốc hội; ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội; ông Y Thanh Hà Nie Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.
Ông Lê Tấn Tới (52 tuổi), quê quán Cà Mau, hiện là thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Tới từng công tác tại Công an tỉnh Bạc Liêu, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ công an trước khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an vào 4.2020.

Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội khóa XV

Ảnh Gia Hân

Ông Nguyễn Phú Cường (54 tuổi), quê quán Bình Dương. Ông Cường từng có nhiều năm công tác trong ngành tài chính của tỉnh Đồng Nai, giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai. Ông là Ủy viên dự khuyết T.Ư khóa XI, Ủy viên T.Ư khóa XII, XIII và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai từ tháng 10.2015.
Ông Y Thanh Hà Nie Kđăm (48 tuổi), quê quán Đắk Lắk. Ông Y Thanh Hà Nie Kđăm xuất thân là cán bộ Cục Hải quan Đắk Lắk, sau đó làm Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột. Ông là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XII và được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư từ tháng 9.2019.
Ngoài ra, 7 người đang giữ các chức danh này ở khóa XIV tái đắc cử các chức vụ nói trên ở khóa XV.
Cụ thể, bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội khóa XIV, tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội khóa XV.
Ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khóa XIV, tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khóa XV.
Ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT khóa XIV, tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT Quốc hội.
Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp khóa XIV, tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp khóa XV.
Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế khóa XIV, tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế.
Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV, tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XV.
Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khóa XIV, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khóa XV.

Ông Y Thanh Hà Nie Kđăm được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XV

Ảnh Gia Hân

Trong đó, các ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT; Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, là các nhân sự mới được kiện toàn tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV.
Ngoài ra, với 471/472 đại biểu tham gia bỏ phiếu tán thành (94,39% tổng số đại biểu) thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Sỹ Thanh, người vừa được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước hồi tháng 4 vừa qua tiếp tục làm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng họp phân công nhiệm vụ Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thị Thanh và Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Thanh Bình.
Bà Nguyễn Thị Thanh và ông Dương Thanh Bình đều đang giữ các chức vụ này khi Quốc hội kiện toàn nhân sự tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.