Thu phí cầu Rạch Chiếc còn tùy thuộc vào lưu lượng xe

28/05/2013 02:25 GMT+7

Tại buổi họp báo về thu phí cầu Rạch Chiếc chiều 27.5, Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) cho biết hợp đồng chuyển nhượng quyền thu phí qua cầu này có giá trị 1.000 tỉ đồng, được thu phí 12 năm.

Tuy nhiên, thời gian thu phí còn tùy thuộc vào lưu lượng xe, nếu lưu lượng tăng lên thì thời gian thu phí rút ngắn lại; nhưng khả năng lưu lượng xe lưu thông trên xa lộ Hà Nội sẽ giảm khi đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 2 được thông tuyến. Mức giá cước phí cầu Rạch Chiếc kể từ 0 giờ ngày 1.6.2013 bằng với mức thu phí hiện đang thu tại trạm xa lộ Hà Nội.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.