Thư ký tòa bị bắt vì sửa biên bản

Một thư ký tòa đã sửa biên bản, 'hô biến' tài sản chung thành tài sản riêng. Tòa án căn cứ biên bản này nên khi thi hành án, 300 m 2 nhà và đất là tài sản chung của vợ chồng ông Đ. bị kê biên, phát mãi.

Tối 8.8, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khu vực miền Trung - Tây nguyên (đóng tại Đà Nẵng) di lý Nguyễn Hữu Mạnh, thư ký TAND H.Krông Năng, Đắk Lắk về Đà Nẵng.
Ông Mạnh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.
Theo điều tra, ông N.V.Đ (ngụ H.Krông Năng) vay ngân hàng tại TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 800 triệu đồng. Do nợ kéo dài, đầu năm 2011, ông Đ. bị ngân hàng khởi kiện dân sự ra TAND H.Krông Năng.
Tại phiên hòa giải, ông Đ. đồng ý trả nợ vay bằng tài sản riêng của ông, còn vợ ông không biết, không sử dụng tiền vay nên không có trách nhiệm trả nợ, không liên quan tài sản chung 2 vợ chồng.
Tuy nhiên, ông Mạnh được giao nhiệm vụ thư ký đã sửa biên bản, “hô biến” tài sản chung của 2 vợ chồng thành tài sản riêng của ông Đ. TAND H.Krông Năng căn cứ biên bản này, công nhận thỏa thuận các bên, nên khi thi hành án, 300 m2 nhà và đất là tài sản chung của vợ chồng ông Đ. bị kê biên, phát mãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.