Thu hồi hơn 14.000 tỉ đồng từ án tham nhũng, kinh tế

Bích Ngân
Bích Ngân
31/12/2019 08:02 GMT+7

Trong năm 2019, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã thu hồi hơn 14.000 tỉ đồng trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Chiều 30.12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020.
Tại hội nghị, Cục THADS TP.HCM báo cáo kết quả thi hành án dân sự năm 2019, đặc biệt trong công tác thu hồi tài sản chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, cơ quan này đã giải quyết xong hơn 14.000 tỉ đồng/gần 47.000 tỉ đồng có điều kiện thi hành án, đạt tỷ lệ 30,17%; số tiền đang chuyển sang kỳ sau tiếp tục giải quyết là gần 51.000 tỉ đồng.
Riêng đối với tình hình khó khăn của ngành thi hành án, lãnh đạo Cục THADS TP.HCM cho hay số việc và tiền thụ lý mới tăng cao trong nhiều năm, nhưng biên chế lại bị cắt giảm dẫn đến tình trạng quá tải, áp lực. Chẳng hạn, năm 2019, bình quân 1 chấp hành viên phải thụ lý 341 việc với số tiền 314 tỉ đồng.
Đồng thời, Cục THADS TP.HCM đề ra 9 nhiệm vụ sẽ thực hiện trong năm 2020. Cùng với đó, hội nghị cũng trao tặng Huân chương Lao động hạng ba và Bằng khen của Thủ tướng cho một số cá nhân có thành tích cao trong công tác thi hành án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.