Thu hồi đất dự án Trại thực nghiệm Nhơn Tân

21/01/2013 03:10 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định ngày 20.1 cho biết quyết định thu hồi diện tích đất đã giao cho Trường ĐH Quy Nhơn để xây dựng Trại thực nghiệm nghiên cứu khoa học Nhơn Tân.

Năm 2006, UBND tỉnh giao cho Trường ĐH Quy Nhơn gần 11 ha đất tại Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân (xã Nhơn Tân, TX.An Nhơn) để xây dựng trại thực nghiệm và chăn nuôi bò sữa, thời hạn sử dụng đất 50 năm. Tuy nhiên, cuối năm 2012, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh phát hiện Trường ĐH Quy Nhơn sử dụng hơn 9 ha đất không đúng mục đích và chưa định hình được trại thực nghiệm nghiên cứu khoa học, chưa tiến hành chăn nuôi bò sữa.

Được biết, từ năm 2003 đến nay, tỉnh Bình Định cho 17 tổ chức, cá nhân thuê gần 180 ha đất tại Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân để xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa nhưng có đến 13 tổ chức, cá nhân sử dụng hơn 52 ha đất không đúng mục đích và 25 ha đất bị bỏ hoang.

Hoàng Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.