Thu giữ thêm 276 kg ma túy trong đường dây của ông trùm người Trung Quốc

Ngọc Lê
Ngọc Lê
23/03/2019 17:46 GMT+7

Ngoài 300 kg ma tuý mà C04 bắt giữ trong đường dây mua bán ma tuý của ông trùm người Trung Quốc, chiều 23.3, C04 cho biết đã phối hợp với Cảnh sát Philippines thu giữ thêm 276 kg ma túy tại Philippines.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 23.3, thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, cho biết liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý, vận chuyển 300 kg ma túy xuyên quốc gia do Wu Hesan (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu, C04 đã phối hợp với Cảnh sát Philippines mở rộng điều tra và thu giữ thêm 276 kg ma túy tại Philippines.
Theo thượng tá Bình, C04 vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, cảnh sát các nước để điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi mua bán ma tuý của các đối tượng trong đường dây này.
Như Thanh Niên đã thông tin, C03 đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 11 người (gồm 8 người Trung Quốc, 3 người Việt Nam), thu giữ 300 kg ma túy tại Q.Bình Tân (TP.HCM).
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9 giờ ngày 19.3, các trinh sát phát hiện 3 người sử dụng xe bán tải BS 51D - 282.97 đi từ cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) về TP.HCM. Đến khuya 19.3, nhóm này có mặt ở H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Đáng chú ý, các nghi phạm không đi theo lộ trình như nguồn tin trinh sát nắm được mà bất ngờ từ Bình Phước quay trở về Đắk Nông thuê khách sạn ngủ, nhằm tránh bị cơ quan công an theo dõi.
Đến 5 giờ ngày 20.3, cả nhóm tiếp tục lên đường về Q.Bình Tân (TP.HCM). 13 giờ 35 cùng ngày (20.3), khi các nghi phạm đang giao ma túy cho Huang Zai Wen (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tại kho hàng nằm trên đường 1A (khu dân cư Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), trụ sở của Công ty TNHH dệt may Heshan, các trinh sát bất ngờ ập đến bắt giữ Huang Zai Wen, Hạng A Chinh (23 tuổi, quê Điện Biên), Thào A Páo (45 tuổi) và Lý A Vừ (32 tuổi, cùng quê Đắk Nông). Tang vật thu giữ là 300 kg ma túy đá. 
Theo lời khai ban đầu của các nghi phạm, trùm đường dây này là Wu Hesan (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).
Chiều 23.3, thượng tá Bình cho biết tại cơ quan điều tra, Huang Zai Wen, Hạng A Chinh, Thào A Páo và Lý A Vừ đã thừa nhận hành vi của mình, còn các nghi can khác cơ quan điều tra vẫn đang đấu tranh, làm rõ hành vi mua bán ma tuý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.