Thu giữ khẩu súng vụ 'con đại gia khai thác cát dùng súng dọa người'

02/10/2018 18:30 GMT+7

Về vụ nổ súng trên sông Hậu, Công an H.Châu Thành, tỉnh An Giang đã thu giữ khẩu súng để điều tra, xác minh thêm vụ việc.

Liên quan đến việc nổ súng trên sông Hậu gây xôn xao dư luận, ngày 2.10, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết đã chỉ đạo Công an H.Châu Thành thu giữ khẩu súng cùng 23 viên đạn mà ông Lê Hữu Thắng, con trai của chủ doanh nghiệp khai thác cát Tân Lê Quang (xã Bình Thủy, H.Châu Phú, An Giang) đã sử dụng trước đó.

Công an xác định đây là súng bắn đạn cao su, có 23 viên đạn do ông Thắng sở hữu; đang xin cấp phép sử dụng với mục đích bảo vệ tiệm vàng của ông.

Trước đó, trên Facebook của Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên Công ty khai thác cát Thái Bình đang hoạt động tại H.Châu Thành xuất hiện đoạn clip và hình ảnh ông Hữu Thắng dùng súng đe dọa bắn nhân viên Công ty khai thác cát Thái Bình. Phía nhân viên công ty thì chửi bới lại ông Thắng.

Theo ông này, ngày 27.9, ông Thắng cùng vài người chạy ghe đến chỗ công ty Thái Bình quay phim cảnh khai thác cát nên 2 bên cãi nhau và ông Thắng rút súng đe dọa. Cũng theo ông Tuấn, trước đó do ông Thắng dùng súng bắn anh nhưng bắn hụt nên anh mới dùng điện thoại quay lại.

Tuy nhiên làm việc với công an, ông Thắng nói do nhân viên công ty Thái Bình gây sự trước. Cụ thể, ngày 27.9, ông Thắng thấy nhân viên công ty Thái Bình khai thác cát ngoài vùng giới hạn nên cho người chụp lại làm bằng chứng nên 2 bên cãi nhau và ông đã bắn chỉ thiên do bên kia dùng hung khí đe dọa.

Trong khi đó, một số nhân chứng cho biết, ngày 27.9, họ thấy mấy ghe màu trắng với màu xanh của 2 công ty trên rượt đuổi nhau, chửi bới trên sông Hậu.

Theo một cán bộ Công an tỉnh An Giang, việc dùng súng - dù là súng công cụ hỗ trợ - như vậy là sai mục đích. Khẩu súng này, nếu được cấp phép sử dụng cũng chỉ sử dụng trong tiệm vàng, không được mang ra ngoài tùy tiện hăm dọa, đe dọa bắn người…

Hiện công an cũng đang điều tra làm rõ động cơ của ông Thắng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.