Thu giữ hơn 1 tấn thuốc thú y cấm nhập khẩu

02/01/2014 02:25 GMT+7

Khoảng 9 giờ ngày 1.1, Công an TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh kiểm tra và phát hiện tại nhà số 51B Hùng Vương, P.Ka Long, TP.Móng Cái do Huang Bi Ying (36 tuổi, có giấy thông hành, ở Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc) thuê có cất giấu hơn 1 tấn thuốc thú y, gồm hơn 300 kg thuốc kháng sinh cho tôm; 180 kg thuốc chữa tiêu chảy cho gia súc, gia cầm các loại và 800 kg trên nhãn mác đề cám chăn nuôi nhưng chủ hàng thừa nhận là thuốc tăng trọng và tạo nạc cho lợn.

Chủ lô hàng khai thuê ngôi nhà trên để mở cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, sau đó thuê một số người Việt dùng xe máy vận chuyển số hàng trên qua biên giới mang về cất giấu để tiêu thụ dần. Công an Móng Cái đã lập hồ sơ để tiếp tục điều tra khai thác và tiến hành mời các chuyên gia thú y giám định số thuốc thú y trên. Bước đầu xác định toàn bộ số thuốc trên đều nằm trong danh mục cấm nhập khẩu.

Phạm Hải Sâm

>> Phát hiện, tạm giữ nhiều loại hàng cấm nhập khẩu
>> Cấm nhập khẩu, sử dụng 21 loại thuốc giả sản xuất tại Trung Quốc
>> 148 quyển sách cấm nhập khẩu bị thu giữ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.