Thu giữ gần 2 tấn thịt chưa qua kiểm dịch

24/12/2013 02:17 GMT+7

Rạng sáng 23.12, cán bộ Trạm thú y H.Bình Chánh (TP.HCM) kiểm tra nhà số C6/37A Phạm Hùng, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh phát hiện lượng lớn thịt động vật đang cất giấu tại đây. Qua kiểm tra, cán bộ thú y xác định đây là thịt dê, cừu và bê có trọng lượng 1.337 kg. Ngoài ra, có 637 kg phụ phẩm của dê, cừu và bê đang được cấp đông.

Thịt gia súc
 Số thịt bẩn bị thu giữ chờ kiểm dịch

Qua làm việc, ông Lê Miêng Trường (64 tuổi, chủ lô hàng) cho biết tất cả số thịt này được ông nhập từ Ninh Thuận về phân phối cho các tiệm ăn, quán nhậu trên địa bàn TP. Ngoài ra, ông còn đem bán tại chợ Hòa Bình. Tại thời điểm làm việc, ông Trường không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch cho lô hàng. Trạm thú y H.Bình Chánh đã lập biên bản xử phạt hành chính và buộc phải gửi vào kho lạnh số thịt nói trên, chờ kiểm dịch lại theo đúng quy định.

Tin, ảnh: Công Nguyên

 

 >> Dùng giấy kiểm dịch giả vận chuyển gia cầm
>> Tạm giữ hơn 10.000 quả trứng gà không kiểm dịch
>> Dùng hồ sơ kiểm dịch để vận chuyển gà lậu
>> Kiểm dịch có vấn đề

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.