Thủ đoạn của tội phạm buôn bán người ngày càng tinh vi

Giang Phương
Giang Phương
28/11/2018 21:07 GMT+7

Thủ đoạn của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi. Phổ biến nhất là lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, kinh tế khó khăn, thiếu việc làm, dân trí thấp.

Chiều 28.11, tại hội nghị sơ kết phòng, chống mua bán người (giai đoạn 2016-2018), Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (thuộc UBND tỉnh Tây Ninh) nhận định, tình hình tội phạm này trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vẫn diễn biến phức tạp.
Theo đó, thủ đoạn của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi. Phổ biến nhất là lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, kinh tế khó khăn, thiếu việc làm, dân trí thấp...  để dụ dỗ phụ nữ đưa ra nước ngoài bán.
Công an Tây Ninh nhận định, thời gian gần đây có hiện tượng một số phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc rồi móc nối với một số người Trung Quốc tổ chức xem mặt, tuyển chọn các phụ nữ Việt Nam thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook, Wechat.
Bên cạnh đó, nhóm này còn tổ chức cho đàn ông Trung Quốc về Việt Nam xem mắt tại các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn ở Tây Ninh hoặc các tỉnh miền Tây.
Ngoài ra, các đối tượng lợi dụng đường biên giới tiếp giáp Campuchia ở Tây Ninh để tổ chức đưa phụ nữ Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia, sau đó qua Thái Lan rồi đưa sang các nước Malaysia, Singapore bán vào các tụ điểm hoạt động mại dâm.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.