Thông tuyến đường sắt bắc - nam sau gần 20 giờ tê liệt

21/02/2017 14:34 GMT+7

Vào lúc 10 giờ 25 ngày 21.2, tuyến đường sắt bắc - nam đã được thông trở lại sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người thương vong.

Như vậy, gần 20 tiếng sau vụ tai nạn giữa đoàn tàu SE2 và xe tải tại Km738+245 đường ngang dân sinh (thuộc đia phận xã Lộc Tiến, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) lúc 14 giờ 37 ngày 20.2, tuyến đường sắt bắc - nam đã được thông trở lại.

Ngay sau khi thông tuyến, chuyến tàu SE1 chạy Hà Nội - TP.HCM chở theo 308 hành khách là tàu đầu tiên đi qua khu vực xảy ra tai nạn. Do yêu cầu kỹ thuật, các đoàn tàu khi đi qua đoạn đường nói trên đều phải chạy vận tốc tối đa 5km/giờ.
Đường sắt bắc - nam thông tuyến sau gần 20 giờ tê liệt vì tai nạn Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Như Thanh Niên đã thông tin, đoàn tàu SE2 chạy hướng nam - bắc khi đến địa điểm trên đã tông vào xe tải chạy từ hướng QL1A qua đường sắt vào khu vực mỏ đá Khe Diều (xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc).

Hậu quả, xe tải bị biến dạng, 5 toa tàu cùng đầu máy tàu SE2 bị đứt văng ra khỏi đường ray. Đặc biệt, 3 người thiệt mạng gồm: Trưởng tàu an Ninh kiêm Phó an toàn chạy tàu Phạm Hồng Phượng (33 tuổi, ở Yên Bái) và hai người đi trên xe tải.

Tuyến đường sắt bắc - nam đã được thông - Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Nhân viên đoàn tàu SE1 báo cáo cấp trên về tình hình đi qua đoạn đường có tai nạn vừa thông tuyến  Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Ngay sau khi thông tuyến, công tác điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng được tiến hành - Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Hiện các lực lượng chuyên trách vẫn tiếp tục khắc phục hậu quả, gia cố, đại tu đoạn đường sắt bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn nói trên.

tin liên quan

'Anh ơi, về với mẹ con em!'
Chị Bích Hồng, vợ của anh Phạm Hồng Phượng, nạn nhân tử nạn trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khóc khàn cả tiếng, thảng thốt gọi chồng: "Anh ơi, về với mẹ con em!".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.