Thông qua nghị quyết sắp xếp 3 quận và 19 phường ở TP.HCM

13/10/2020 07:03 GMT+7

HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết về sắp xếp 19 phường thuộc 6 quận: 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và sáp nhập 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức để thành lập TP.Thủ Đức.

Chiều 12.10, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại TP.HCM giai đoạn 2019 - 2021, bao gồm sắp xếp 19 phường thuộc 6 quận: 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và sáp nhập 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức để thành lập TP.Thủ Đức.
Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết sẽ hoàn chỉnh đề án trình Bộ Nội vụ thẩm định trước khi xin ý kiến Chính phủ, sau đó trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Khi đó, TP.HCM sẽ giảm từ 24 quận, huyện xuống còn 16 quận, 1 thành phố và 5 huyện; giảm 10 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 312 phường, xã, thị trấn.

Nếu thành lập, thành phố phía Đông (thành phố Thủ Đức) trực thuộc TP.HCM sẽ như thế nào?

Về việc thành lập TP.Thủ Đức, các đại biểu đề nghị sớm giải quyết dứt điểm những bức xúc của người dân liên quan dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2) và Khu công nghệ cao (Q.9) để bộ máy chính quyền mới tập trung phát triển kinh tế, thay vì phải giải quyết những tồn đọng hiện hữu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.