Thống nhất quản lý hệ thống thủy lợi Quản lộ Phụng Hiệp

09/03/2013 08:20 GMT+7

(TNO) Ngày 8.3, tại tỉnh Bạc Liêu, Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn (NN-PTNT) công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban chỉ đạo quản lý hệ thống thủy lợi Quản lộ Phụng Hiệp, do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng làm trưởng ban.

Ông Vũ Văn Thặng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, cho biết trong nhiều năm qua, việc điều tiết nước phục vụ nuôi tôm và trồng lúa ở các tỉnh dọc theo tuyến kênh Quản lộ Phụng Hiệp gặp nhiều khó khăn.

Do các tỉnh không phối hợp đồng bộ trong điều tiết nước nên thường xuyên xảy ra tình trạng tranh chấp mặn - ngọt ở một số địa phương; việc thiếu nước mặn phục vụ nuôi tôm, thiếu nước ngọt cho trồng lúa hoặc mặn xâm nhập vào vùng chuyên lúa thường xuyên xảy ra ở một số tiểu vùng.

Do đó, việc thành lập Ban chỉ đạo quản lý hệ thống thủy lợi Quản lộ Phụng Hiệp nhằm giúp cho ngành nông nghiệp quản lý, khai thác, vận hành hệ thống các công trình thủy lợi liên tỉnh, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các địa phương trong vùng...

Trần Thanh Phong

>> Nhiều công trình thủy lợi bị lấn chiếm
>> Nâng cao năng suất lúa từ ô đê bao thủy lợi
>> Trao tài liệu Quy hoạch thủy lợi ĐBSCL
>> Sụt lún đất gần hồ thủy lợi Đắk Long Thượng
>> Đề nghị xử lý sai phạm trong việc bán hồ thủy lợi
>> Nguy cơ vỡ đập hồ thủy lợi vì tổ mối
>> Hơn 170.000 tỉ đồng cho thủy lợi ĐBSCL

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.