Thoát án tử hình nhờ gia đình bị hại xin giảm án

Mai Trâm
Mai Trâm
30/07/2018 15:55 GMT+7

Bị cáo Lê Hoàng Lực được TAND cấp cao tại TP.HCM chấp nhận một phần kháng cáo, từ án tử hình xuống án chung thân do nhân thân tốt, gia đình đã khắc phục hậu quả và gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 30.7, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lê Hoàng Lực (48 tuổi, ngụ P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) từ án tử hình xuống án chung thân do bị cáo có nhân thân tốt, sau án sơ thẩm gia đình đã khắc phục gần 500 triệu đồng cho gia đình bị hại và được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.
Trước đó, tại bản án sơ thẩm ngày 2.4, TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Lực mức án tử hình về tội giết người. Nạn nhận là chị Nh, em gái người tình của Lực.
Theo cáo trạng, năm 2014, bị cáo Lực quen biết và nảy sinh tình cảm với chị L. (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ). Em gái chị L. phản đối mối quan hệ này vì Lực là người đã có gia đình.
Tháng 5.2014, chị L. chấm dứt quan hệ tình cảm với Lực. Thời gian này chị L. đến sống cùng Nh. và mở quán nhậu tại xã Mỹ Khánh.
Bực tức vì bị chị Nh. ngăn cản, Lực căm ghét và nảy sinh ý định giết người. Tối 2.11.2017, Lực thuê xe ôm đến gần nơi hai chị em chị Nh. sinh sống.
Chờ cả hai đi ngủ, Lực lẻn vào nhà, lấy đoạn dây điện đã chuẩn bị sẵn để hở lõi đồng, quấn qua ống tre, một đầu dùng ghim vào ổ điện với ý định giết chị Nh. Tuy nhiên, do nhà có gắn thiết bị tự động nên điện bị cúp.
Nghe tiếng động, chị Nh.thức dậy, sợ bị phát hiện nên Lực dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Nh. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Chị L. nghe tiếng động bước ra ngoài thì bị Lực tiếp tục bóp cổ, chị L. kêu cứu. Sợ hành vi bị bại lộ, Lực mở cửa thoát ra ngoài và bỏ trốn xuống Sóc Trăng. Ngày 5.11.2017, Lực bị bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.