Thợ hồ đầu độc gia đình người tình

09/06/2020 07:03 GMT+7

Công an H.Phù Mỹ (Bình Định) đã bắt khẩn cấp thợ hồ đầu độc gia đình người tình.

Ngày 8.6, Công an H.Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Trọng Cư (39 tuổi, ở xã Hoài Mỹ, H.Hoài Nhơn, Bình Định) để tiếp tục điều tra việc đầu độc nước uống tại gia đình bà P.T.G (43 tuổi, ở xã Mỹ Đức, H.Phù Mỹ).
 Sáng 7.6, bà G. uống nước từ bình lọc nhà mình thì phát hiện đầu lưỡi bị tê, mùi khó chịu, cảm giác bất thường. Bà G. kiểm tra bình lọc, bình thủy, nước sử dụng cho vật nuôi… của gia đình đều thấy có màu xanh nên thông báo gia đình không nên sử dụng nước. Trưa cùng ngày, bà G. thấy mệt mỏi, khó thở nên được gia đình đưa đi cấp cứu.
Qua điều tra, lực lượng công an xác định Lê Trọng Cư, làm nghề thợ hồ, là nghi phạm đầu độc nguồn nước của nhà bà G. Làm việc với công an, Cư thừa nhận mình là thủ phạm. Bà G. đã ly hôn, sống với cha ruột. Gần đây, gia đình phản đối mối quan hệ giữa Cư và bà G. nên Cư bỏ thuốc độc để đầu độc cả nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.