Thịt thối lại được tuồn lậu vào Sài Gòn

15/01/2016 13:57 GMT+7

Chỉ trong buổi sáng, cán bộ thú y TP.HCM đã mật phục và bắt hai vụ vận chuyển thịt thối vào trung tâm TP.HCM tiêu thụ.

Chỉ trong buổi sáng, cán bộ thú y TP.HCM đã mật phục và bắt hai vụ vận chuyển thịt thối vào trung tâm TP.HCM tiêu thụ.

Số gà thối bị lực lượng chức năng phát hiện vào sáng 15.1 - Ảnh: Công NguyênSố gà thối bị lực lượng chức năng phát hiện vào sáng 15.1 - Ảnh: Công Nguyên
Lúc 7 giờ 30 ngày 15.1, Trạm thú y Q.Bình Thạnh phối hợp Đội quản lý thị trường, Công an Q.Bình Thạnh bắt quả tang hai xe máy biển số 54U1 - 3793 và 76B - 0833 chở 3 thùng xốp bên trong chứa 31 con heo sữa (khoảng 218 kg) trên đường Đĩnh Bộ Lĩnh (P.26, Q.Bình Thạnh).
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tất cả số heo sữa trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch, rỉ dịch và biến chất.
Theo ông Trần Văn Tư (42 tuổi), người vận chuyển số thịt heo lậu kể trên, số heo sữa này được một người thuê ông ra khu vực Bến xe Miền Đông nhận từ một chiếc xe khách rồi chở về Q.7 làm heo quay.
Trạm thú y Q.Bình Thạnh đã lập biển bản xử phạt hành chính hơn 4 triệu đồng đối với người vi phạm và buộc tiêu hủy toàn bộ số heo sữa nói trên.
Khoảng 7 giờ cùng ngày, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức theo dõi và bắt được xe khách Mai Lan biển số 66B - 003.15 chở 2 bảo tải chứa gà thối (khoảng 160 kg) từ Đồng Nai về TP.HCM.
Theo tài xế, Phạm Phong Phú (37 tuổi, quê Đồng Tháp) số gà thối nói trên được thuê chở từ Đồng Nai về Đồng Tháp tiêu thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.