Thiếu nước, khô hạn còn kéo dài đến nửa đầu tháng 9

02/06/2015 06:11 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư nhận định do tác động của hiện tượng El Nino nên trong các tháng 6 - 8, nền nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ khoảng 0,5 - 1 độ C. Lượng mưa trong các tháng này ở Trung bộ phổ biến ở mức thấp hơn TBNN. Tình trạng thiếu nước, khô hạn ở Trung bộ, đặc biệt là ở các tỉnh Trung và nam Trung bộ sẽ còn tiếp tục kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 9.2015.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư nhận định do tác động của hiện tượng El Nino nên trong các tháng 6 - 8, nền nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ khoảng 0,5 - 1 độ C. Lượng mưa trong các tháng này ở Trung bộ phổ biến ở mức thấp hơn TBNN. Tình trạng thiếu nước, khô hạn ở Trung bộ, đặc biệt là ở các tỉnh Trung và nam Trung bộ sẽ còn tiếp tục kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 9.2015.

Thiếu nước, khô hạn còn kéo dài đến nửa đầu tháng 9 - Ảnh minh họa: Nguyễn Tú

 Lượng dòng chảy trên các sông ở Trung bộ, Tây nguyên tiếp tục thiếu hụt so với TBNN từ 30 - 60%, riêng các tỉnh ở nam Trung bộ thiếu hụt từ 60 - 95%. Ở hạ lưu nhiều sông sẽ xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng thời kỳ, hoặc thấp nhất lịch sử. Tình trạng hạn hán sẽ xảy ra trên diện rộng ở Trung bộ, đặc biệt tại một số huyện thuộc các tỉnh nam Trung bộ có thể ở mức khốc liệt.

Ở Bắc bộ, trong các ngày từ 1 - 4.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây, nắng nóng sẽ gia tăng trở lại với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, một số nơi trên 38 độ C. Từ ngày 5 - 7.6, cường độ nắng giảm, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ, nhiệt độ khoảng 33 - 35 độ C.

Từ ngày 8 - 11.6, nhiệt độ tăng nhẹ, trời nắng nóng với mức nhiệt khoảng 35 - 36 độ C ở vùng đồng bằng. Mưa rào và giông về chiều tối và đêm có khả năng xảy ra kèm theo tố, lốc và gió giật mạnh, tập trung nhiều hơn ở khu vực vùng núi từ ngày 5 - 10.6.

Trong 10 ngày tới, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở khu vực bắc và trung Trung bộ, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên40 độ C. Khu vực nam Trung bộ chủ yếu chịu sự chi phối của trường gió tây nam đến nam có cường độ trung bình, thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng nóng.

Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, thời tiết ở khu vực này trong 2 - 3 ngày đầu tháng 6 có mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông khả năng còn kèm theo tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Những ngày sau đó mưa giảm, từ ngày 8.6 trở đi mưa có xu hướng tăng cả về diện và lượng chiếm khoảng từ một nửa diện tích khu vực trở lên, có nơi mưa vừa, mưa to và giông, đề phòng tố lốc, gió mạnh, sét đánh trong mưa giông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.