Thiêng liêng lễ thượng cờ “Thống nhất non sông”

29/04/2015 09:54 GMT+7

(TNO) Sáng 29.4, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ "Thống nhất non sông".

(TNO) Sáng 29.4, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ "Thống nhất non sông". 

Thiêng liêng lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” 1Trong tiếng nhạc trầm hùng, lá cờ biểu tượng cho niềm tự tôn dân tộc đã được kéo lên kỳ đài
Đây là hoạt động có tính truyền thống hằng năm, vào dịp thống nhất đất nước. Năm nay, kỷ niệm 40 năm ngày non sông nối liền một dải, không khí của buổi lễ như càng thiêng liêng hơn.
Trong tiếng nhạc trầm hùng, lá cờ lớn đã được từ từ kéo lên kỳ đài, tung bay phấp phới, biểu tượng cho niềm tự tôn dân tộc. Tiếp đó, hàng trăm quả bóng bay và hàng chục con chim bồ câu đã được các đoàn viên thả lên trời thể hiện khát vọng hòa bình của nhân dân ta. Rất nhiều người, đặc biệt là các cựu chiến binh đã không khỏi xúc động trước những giây phút này.
Ngay sau phần lễ, hội đua thuyền truyền thống trên sông Hiền Lương chào mừng ngày chiến thắng cũng được diễn ra với sự tham gia của các địa phương trong tỉnh Quảng Trị. 
Thiêng liêng lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” 2 Bóng bay được thả lên bầu trời trong buổi lễ
Thiêng liêng lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” 3Sôi nổi cuộc đua thuyền trên sông Bến Hải
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.