Thiên tai làm 181 người chết, 37 người mất tích, gây thiệt hại 20.000 tỉ đồng

22/12/2018 09:55 GMT+7

Qua thống kê, thiên tai trong năm 2018 đã làm 181 người chết và 37 người mất tích, gây thiệt hại kinh tế ước khoảng 20.000 tỉ đồng.

Ngày 21.12, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống thiên tai năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
[FLYCAM] Sài Gòn từ trên cao trong trận ngập lịch sử vì bão số 9 cuối tháng 11.2018
Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, cho biết trong năm 2018, Việt Nam đã ứng phó với 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới; 212 cơn giông, lốc và sét; 14 đợt lũ quét và sạt lở đất; 11 đợt nắng nóng. Đặc biệt, tại ĐBSCL đã ghi nhận có lũ lớn nhất trong 7 năm qua...
Qua thống kê, thiên tai trong năm 2018 đã làm 181 người chết và 37 người mất tích, gây thiệt hại kinh tế ước khoảng 20.000 tỉ đồng.
Theo trung tướng Ngô Quý Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, năm 2018 đã huy động 359.000 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu thành công 4.701 người và 228 phương tiện. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.