Thi thể trẻ sơ sinh trong phòng trọ

10/10/2018 05:00 GMT+7

Khi mở cửa phòng, mọi người phát hiện trong bồn cầu của phòng trọ có thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, chết trước đó vài ngày.

Ngày 9.10, tin từ UBND P.Bắc Lý (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết chính quyền địa phương đã mai táng một thi thể trẻ sơ sinh. 
Trước đó, chiều 8.10, một số người sống tại dãy nhà trọ của bà N.T.C (ở tổ dân phố 2, P.Bắc Lý) ngửi thấy mùi hôi từ phòng đầu tiên nên báo chủ nhà kiểm tra.
Khi mở cửa phòng, mọi người phát hiện trong bồn cầu của phòng trọ có thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, chết trước đó vài ngày.
Được biết, khoảng 2 tháng trước có một phụ nữ đến thuê phòng và người này đã trả phòng rời đi khoảng 1 tuần. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.