Thi thể bé 3 tuổi bị mẹ bỏ lại ở khu vực đồi vắng

13/06/2016 12:10 GMT+7

Người dân xã Tân Thành, huyện Phú Bình, Thái Nguyên phát hiện thi thể bé 3 tuổi bị mẹ bỏ lại khu vực đồi vắng.

Hôm nay (13.6), Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Bình (Thái Nguyên) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện bé gái 3 tuổi đã tử vong tại địa bàn xã Tân Thành, huyện Phú Bình.
Trước đó, vào khoảng chiều muộn ngày 11.6, người dân phát hiện thi thể cháu bé đã phân hủy tại một khu đất đồi thuộc xã Tân Thành. Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an có mặt và bước đầu xác định cháu bé xấu số là Đỗ Thanh H. (3 tuổi, ở xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, Bắc Giang).
Quá trình điều tra truy xét, cơ quan điều tra xác định mẹ cháu bé là chị Thảo (26 tuổi). Bước đầu, chị Thảo khai nhận bỏ con lại ở khu vực đồi vắng vào ngày 2.6. Cơ quan điều tra đang làm rõ thời điểm cháu bé bị mẹ bỏ lại đã tử vong hay chưa.
Khu vực chị Thảo bỏ lại con rất vắng người qua lại, nên đến thời điểm thi thể cháu bé phân hủy, người dân mới phát hiện.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, địa bàn hai xã Xuân Lương (huyện Yên Thế) nơi chị Thảo sinh sống và xã Tân Thành (huyện Phú Bình) giáp ranh với nhau, nên chị Thảo đã mang thi thể con sang khu vực này để vứt lại.
Trước một số thông tin cho rằng chị Thảo giết hại con rồi mang đi giấu xác ở khu vực đồi vắng, cơ quan công an chưa đưa ra bất cứ bình luận nào và cho biết đang trong quá trình điều tra xác minh để làm rõ nội dung này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.