Thêm vụ phá rừng nghiêm trọng tại Quảng Bình

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
26/03/2019 08:49 GMT+7

Ngày 25.3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho hay lực lượng kiểm lâm H.Quảng Ninh vừa phát hiện vụ phá rừng xảy ra tại Lâm trường Trường Sơn, thuộc Công ty TNHH MTV lâm - công nghiệp Long Đại.

Đồn trưởng Đồn biên phòng Cồn Roàng bị buộc bàn giao công tác

Theo đó, qua kiểm tra xác định tại tiểu khu 329 có 45 cây gỗ quý như: lim, gõ bị chặt hạ; tại hiện trường còn 21 lóng gỗ chưa kịp di chuyển với hơn 16 m3. Lực lượng chức năng cũng phát hiện gần 5 m3 gỗ đã cưa xẻ được cất giấu trong rừng.
Vụ phá rừng đang được củng cố hồ sơ để chuyển giao cho Công an H.Quảng Ninh khởi tố điều tra.
Trong một diễn biến khác, về vụ chặt hạ hàng chục cây gỗ quý hiếm (chủ yếu gỗ mun) với tổng khối lượng hơn 70 m3 tại các tiểu khu: 649, 650 trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (thuộc khu vực biên giới xã Thượng Trạch, H.Bố Trạch), sau khi kiểm tra hiện trường, ngày 25.3, đoàn liên ngành của tỉnh Quảng Bình đã họp, thống nhất phương án giao cho Công an H.Bố Trạch khởi tố, điều tra.
Liên quan đến vụ việc, thượng tá Nguyễn Hữu Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cồn Roàng, đã bị cấp trên yêu cầu bàn giao công tác quản lý cho một đồn phó để về bộ chỉ huy phục vụ công tác xác minh, xử lý.
Lâm tặc phá rừng trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Ảnh: CTV
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.