Thêm một voi chở khách du lịch chết

08/05/2015 12:58 GMT+7

(TNO) Ngày 8.5, ông Phạm Văn Láng, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết một voi cái có tên Na Liêng của Công ty CP Du lịch và thương mại Bản Đôn (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) đã chết vào ngày 7.5 sau hơn một tháng được Trung tâm này tích cực điều trị.

(TNO) Ngày 8.5, ông Phạm Văn Láng, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết một voi cái có tên Na Liêng của Công ty CP Du lịch và thương mại Bản Đôn (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) đã chết vào ngày 7.5 sau hơn một tháng được Trung tâm này tích cực điều trị.

Đắk Lắk: Thêm một voi nhà chở khách du lịch bị chếtVoi chở khách du lịch dạo sông Sêrêpốk ở Buôn Đôn - Ảnh: Trung Chuyên
Trước đó, cuối tháng 3, voi Na Liêng bị đau nặng, không đứng dậy được, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đã dùng cần cẩu hỗ trợ voi đứng dậy, truyền dịch, chăm sóc sức khỏe. Đến ngày 5.5, voi Na Liêng lại ngã quỵ, hai ngày sau thì chết.
Theo ông Láng, voi Na Liêng năm nay 43 tuổi, chưa già lắm nhưng do thể trạng yếu nên rất khó cứu chữa. Trước đó, voi này chuyên phục vụ khách du lịch trên địa bàn.
Đây là con voi nhà thứ 5 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chết kể từ đầu năm 2015 đến nay. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.