Thêm bệnh nhân Covid-19, là du học sinh về từ Pháp

Liên Châu
Liên Châu
25/05/2020 19:01 GMT+7

Chiều nay, 25.5, Việt Nam ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, là du học sinh về từ Pháp. Trong khi đó, Bộ Y tế thông báo tại Đà Nẵng đã xuất hiện ca bệnh do virus Zika, có thể gây vô sinh cho nam giới.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ca mắc Covid-19 mới được thông báo chiều nay, 25.5, là bệnh nhân 326 tại Việt Nam.

Hành trình bệnh nhân thứ 326 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam

Bệnh nhân 326 là nữ, 20 tuổi, du học sinh Pháp, có địa chỉ tại P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
Ngày 24.5, bệnh nhân từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay VN008, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Sư đoàn 317 H.Hóc Môn (TP.HCM).
Cùng ngày bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm ngày 25.5 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM).
Trong ngày 25.5, thêm 5 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó, 4 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh.
Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đều hành khách trên chuyến bay từ Dubai mang số hiệu VN88, hạ cánh tại sân bay Cần Thơ vào rạng sáng 3.5. Đó là các bệnh nhân: 277, 282, 285, 286.
Tại Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 312. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.
Hiện, đã có 272/326 ca mắc ca mắc Covid-19 tại Việt Nam được điều trị khỏi. Có 15.412, người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly y tế.

Bệnh nhân thứ 91 phi công người Anh nhiễm một loại vi khuẩn nguy hiểm

Một bệnh nhân nhiễm virus Zika
Đáng lưu ý, cũng trong chiều nay, Bộ Y tế thông báo, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã ghi nhận 1 trường hợp mắc bệnh do virus Zika (nam, 25 tuổi, ở P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).
Theo Bộ Y tế, bệnh do virus Zika là bệnh có chung véc tơ truyền với sốt xuất huyết hiện vẫn ghi nhận rải rác tại một số tỉnh, thành phố phía Nam trong các năm gần đây.
Kể từ khi ghi nhận trường hợp bệnh do virus Zika đầu tiên vào tháng 3.2016 tại Khánh Hòa, đến nay cả nước đã ghi nhận 265 trường hợp mắc, số mắc tập trung chủ yếu khu vực phía Nam, một số tỉnh miền Trung, Tây nguyên.
 Zika được cho có thể gây vô sinh ở nam giới. Virus này sẽ gây dị tật cho thai nhi nếu nhiễm trên phụ nữ mang thai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.