Thêm bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Huế khỏi bệnh và xuất viện

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
31/03/2020 15:37 GMT+7

Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 đã làm thủ tục cho bệnh nhân thứ 49, xuất viện sau khi đã qua 2 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với Covid-19 .

Sáng 31.3, Bệnh viện Trung ương Huế đã làm thủ tục cho bệnh nhân Covid-19 thứ 49 xuất viện vì bệnh nhân này đã khỏi bệnh và có kết quả 2 lần xét nghiệm âm tính với Covd-19.
Bệnh nhân thứ 49 là du khách người Anh, chồng của bệnh nhân thứ 30, đến Huế ngày 6.3. Đây là hai vợ chồng đến Việt Nam ngày 2.3, trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 49 làm thủ tục ra viện

Ảnh: Văn Phúc

Ngay sau khi đến Huế (tối 6.3) hai du khách này đã ở tại khách sạn Moonlinght trên đường Phạm Ngũ Lão và đến sáng 7.3, được các lực lượng phòng chống dịch của Thừa Thiên - Huế cho cách ly. Người vợ sau khi lấy mẫu đã cho kết quả dương tính với Covid-19 (bệnh nhân thứ 30) ngày 8.3 và người chồng cũng dương tính sau đó ngày 14.3, cả hai bệnh nhân đều được đưa ra điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế (đóng tại QL1A, địa phận xã Phong An, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).
Sau khi xuất viện, bệnh nhân Covid-19 thứ 49 đã được Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế đón về tiếp tục cách ly theo dõi y tế thêm 14 ngày tại khu Resort Sun&Sea (thị trấn Thuận An, H.Phú Vang) theo hình thức tự trả chi phí.
Bệnh nhân sẽ ở lại đây và chờ vợ khỏi bệnh, để cả 2 cùng về nước.
Như vậy đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã điều trị thành công và cho xuất viện 2/4 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó bệnh nhân đầu tiên là du khách người Anh, bệnh nhân thứ 33 (tính trên cả nước, được phát hiện dương tính tại Quảng Nam), đã ra viện ngày 28.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.