Thêm bé gái tử vong do ngộ độc chì

20/04/2012 03:36 GMT+7

Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) hôm qua cho biết, cháu Nguyễn Thị Ngọc H. (8 tháng tuổi, ở Hà Nội) vừa tử vong do nhiễm độc chì trong “thuốc cam”.

>> Hàng loạt trẻ ngộ độc chì do "thuốc cam": Chưa có phác đồ điều trị
>> Đình chỉ cơ sở bán thuốc cam chứa chì
>> Nhiễm độc chì do uống thuốc cam

Đây là bệnh nhi đã sử dụng “thuốc cam” lâu ngày, vào viện trong tình trạng co giật, hôn mê, hàm lượng chì trong máu lên tới hơn 200 microgam/100 ml, cao gấp 10 lần ngưỡng cho phép. Trong vòng hơn 4 tháng qua đã có 4 bé tử vong do ngộ độc chì (bé nhỏ nhất mới 4 tháng tuổi) vì dùng “thuốc cam”.

Đây là loại thuốc y học cổ truyền dạng bột hoặc viên tễ thường dùng chữa biếng ăn, nhiệt miệng theo đường ăn hoặc bôi trực tiếp. Các loại “thuốc cam” chứa chì đều không nhãn mác do gia đình mua của người bán thuốc dạo, “ông bà lang” hành nghề không phép.

                                               Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.