Thêm 9 ca Covid-19 tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương và Quảng Ninh

Liên Châu
Liên Châu
29/01/2021 06:47 GMT+7

Sáng nay, 29.1, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chính thức công bố thêm 9 bệnh nhân Covid-19 tại 5 địa phương, là các ca lây liên quan bệnh nhân1552 và 1553 .

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo), 9 ca mắc mới công bố chính thức sáng nay được ghi nhận tại Hải Phòng (1 ca), Bắc Ninh (1 ca), Quảng Ninh (2 ca), Hải Dương (4 ca) và Hà Nội (1 ca).
Trong đó, TP.Hải Phòng ghi nhận 1 ca là bệnh nhân 1561 và tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1 ca, là bệnh nhân 1565, đều có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương và có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Bản tin Covid-19 ngày 28.1: Ngày nín thở vì lây nhiễm cộng đồng

Tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận 10 ca bệnh ngày 28.1, là các bệnh nhân 1562 - 1564 và các bệnh nhân 1566 - 1572; thêm 2 ca bệnh mới sáng 29.1 (các bệnh nhân 1573 - 1574). Các ca này đều liên quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đó, bệnh nhân 1553.
Tỉnh Hải Dương ghi nhận 72 trường hợp mắc ngày 28.1, là các bệnh nhân 1575 - 1580 và các bệnh nhân 1582 -1651, thêm 4 trường hợp mắc mới sáng 29.1 (các bệnh nhân 1646 - 1651), có địa chỉ thường trú tại Hải Dương (67 ca) và Quảng Ninh (9 ca). Các bệnh nhân trên đều có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại TP.Chí Linh (Hải Dương).
TP.Hà Nội ghi nhận 1 ca, là bệnh nhân 1581 (có địa chỉ thường trú tại Q.Hai Bà Trưng), có liên quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đó, là bệnh nhân 1553.

Sáng 29.1: Thêm 9 bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh

Theo Ban Chỉ đạo, đến 6 giờ sáng nay, 29.1, Việt Nam có tổng cộng 786 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó 647 ca mắc mới tính từ ngày 25.7 đến nay (thời điểm ghi nhận ổ dịch trong cộng đồng tại Đà Nẵng).
Từ 18 giờ ngày 28.1 đến 6 giờ sáng nay, 29.1 có 9 ca mắc mới do lây nhiễm trong nước. Các ca mắc mới đều liên quan đến biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao; cần tăng thời gian cách ly y tế lên 21 ngày, thay vì 14 ngày như trước đây.
Hiện, 21.345 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe phòng dịch Covid-19.

Chủng virus bệnh nhân Covid-19 ở Hải Dương lây lan nhanh hơn 70% chủng cũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.