Thêm 8 ca nhiễm Covid-19, đều là chuyên gia Nga

Liên Châu
Liên Châu
15/07/2020 18:40 GMT+7

Chiều nay, 15.7 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban chỉ đạo) thông báo 8 ca mắc Covid-19 , là các chuyên gia quốc tịch Liên bang Nga.

Theo Ban chỉ đạo, 8 ca mắc mới được công bố chiều nay là các bệnh nhân từ thứ 374 đến 381 tại Việt Nam.
Đó là các bệnh nhân 374 (35 tuổi), bệnh nhân 375 (51 tuổi), bệnh nhân 376 (35 tuổi), bệnh nhân 377 (32 tuổi), bệnh nhân 378 (35 tuổi), bệnh nhân 379 (31 tuổi), bệnh nhân 380 (30 tuổi) và bệnh nhân 381 (55 tuổi). Tất cả các bệnh nhân này đều là nam giới và đều mang quốc tịch Liên bang Nga.

8 chuyên gia nhập cảnh dương tính với Covid-19, Việt Nam ghi nhận 381 bệnh nhân

Trước đó, ngày 11.7, có 69 chuyên gia từ Nga trên chuyến bay IO4405 nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), di chuyển về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được cách ly tại P.8, TP.Vũng Tàu.
Các chuyên gia được sắp xếp mỗi người một phòng riêng và được Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lấy mẫu bệnh phẩm ngày 13.7.
Tại thời điểm nhập cảnh và khám sàng lọc vào khu cách ly, không có trường hợp nào có triệu chứng bệnh. Các mẫu bệnh phẩm được gửi về Viện Pasteur TP.HCM ngày 14.7 xét nghiệm, kết quả xác định 8 trường hợp trên dương tính với virus SARS-CoV-2.
Các trường hợp dương tính đều chưa ghi nhận triệu chứng bệnh, đã được chuyển điều trị và cách ly y tế tại Bệnh viện Bà Rịa với tình trạng sức khỏe ổn định.
Theo Ban chỉ đạo, đến chiều nay, đã 90 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Có 241/381 bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam là ca nhiễm nhập cảnh, đã được cách ly ngay. 12.337 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban chỉ đạo, hôm nay, bệnh nhân 330 (nữ, 28 tuổi) tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam được công bố khỏi bệnh. Đến nay, Việt Nam đã có 353/381 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.