Thêm 5 ca bệnh Covid-19, 3 người là tiểu thương các chợ tại Đà Nẵng

22/08/2020 18:17 GMT+7

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo), tới 18 giờ ngày 22.8, Việt Nam ghi nhận thêm 5 bệnh nhân Covid-198, đều tại Đà Nẵng.

Theo đó, các bệnh nhân Covid-19 mới (bệnh nhân từ 1010 - 1014) đều là các bệnh nhân trong cộng đồng được ghi nhận tại Đà Nẵng. Đáng lưu ý, 4 trong 5 bệnh nhân là tiểu thương và thành viên ban quản lý các chợ tại Q.Thanh Khê, Đà Nẵng. 

Tổng hợp Covid-19 ngày 22.8: Nỗi lo từ những bệnh nhân là tiểu thương ở chợ

Cụ thể, bệnh nhân 1010 là nam, 52 tuổi, có địa chỉ tại P.Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), có tiếp xúc gần với bệnh nhân 958.
Bệnh nhân 1011 là nữ, 38 tuổi, có địa chỉ tại P.Thạc Gián (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng), tiểu thương tại chợ Tân Lập (P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng).
Bệnh nhân 1012 là nữ, 69 tuổi, có địa chỉ tại P.Vĩnh Trung (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng), tiểu thương tại chợ Siêu thị (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng).
Bệnh nhân 1013 là nữ, 51 tuổi, có địa chỉ tại P.Thuận Phước (Q.Hải Châu, Đà Nẵng), tiểu thương tại chợ Siêu thị (P.Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
Bệnh nhân 1014 là nam, 60 tuổi, có địa chỉ tại P.Xuân Hà (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng), thành viên Ban Quản lý chợ Lầu Đèn (P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng).
Hiện cả 5 bệnh nhân nói trên đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam ngày 22.8: Thêm 5 ca mắc ở Đà Nẵng

Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 1014 bệnh nhân Covid-19, trong đó, có tổng cộng 672 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25.7 đến nay là 527 ca.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 104.793 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 2.195 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 32.168; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 70.430 người. 
Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo, trong ngày hôm nay, đã có thêm 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Trung tâm Y tế Hòa Vang, bao gồm các bệnh nhân: 491, 502, 569,  578, 639, 640, 656, 658, 727, 805, 806, 810, 885, 920, 937 và 938. Số bệnh nhân âm tính 1 lần với virus SARS-CoV-2 là 41 người, 2 lần là 62 người và 3 lần là 35 người. 

3 tiểu thương các chợ ở Đà Nẵng dương tính Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.