Thêm 5 bệnh nhân Covid-19 về từ Ukraina, có 1 bé gái 4 tuổi

09/09/2020 18:19 GMT+7

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo), tới 18 giờ ngày 9.9, Việt Nam ghi nhận thêm 5 bệnh nhân Covid-19, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo đó, 5 ca mắc mới (từ bệnh nhân 1055 - 1059) đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trong đó, bệnh nhân 1055 là nam, 60 tuổi, có địa chỉ tại xã Quốc Tân, H.Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân 1056 là nam, 11 tuổi, có địa chỉ tại P.Cửa Nam, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Bệnh nhân 1057 là nam, 30 tuổi, có địa chỉ tại xã Hoài Thương, H.Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân 1058 là nữ, 4 tuổi, có địa chỉ tại P.Lê Lợi, TX.Sơn Tây, Hà Nội.
Bệnh nhân 1059 là nữ, 37 tuổi, có địa chỉ tại xã Bình Minh, H.Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 9.9: Thêm 5 Bệnh nhân nhập cảnh về từ Ukraina

Các bệnh nhân từ Ukraina về nước trên chuyến bay VN28, nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ngày 1.9, được chuyển cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Kết quả xét nghiệm lần 1 của các bệnh nhân vào ngày 3.9 là âm tính, kết quả xét nghiệm lần 2 vào ngày 9.9 tại Viện Pasteur TP.HCM là dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H.Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Như vậy, tới hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 1.059 bệnh nhân Covid-19, trong đó, 691 ca do lây nhiễm trong nước.
Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo, trong ngày 9.9, có thêm 21 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Trong đó gồm: 10 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế H.Hoà Vang (các bệnh nhân: 831, 693, 700, 939, 966, 1028, 990, 894, 1002, 953); 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 tại H.Đông Anh, Hà Nội (các bệnh nhân: 865, 714, 951, 1032); 4 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (các bệnh nhân: 729, 717, 883, 982); 2 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu (các bệnh nhân: 1031, 1030); bệnh nhân 602 tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đắk Lắk.
Ngoài ra, còn có bệnh nhân 601 được công bố khỏi bệnh ngày 26.8 tại Đắk Lắk được bổ sung vào danh sách bệnh nhân khỏi bệnh.
Tính tới hiện tại, Việt Nam đã điều trị khỏi 890 bệnh nhân và có 35 bệnh nhân tử vong. Ngoài ra, còn có 16 bệnh nhân có kết quả âm tính 1 lần với virus SARS-CoV-2; 13 bệnh nhân âm tính 2 lần và 21 bệnh nhân âm tính 3 lần. 
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 37.474, trong đó. cách ly tập trung tại bệnh viện là 834 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.