Thêm 3 người Đà Nẵng được theo dõi cách ly do tiếp xúc với khách Trung Quốc, Hàn Quốc

An Dy
An Dy
24/02/2020 11:06 GMT+7

Ngày 24.2, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết vừa có 3 trường hợp người dân địa phương được theo dõi cách ly do có yếu tố dịch tễ nghi vấn sau tiếp xúc với khách Trung Quốc , Hàn Quốc .

Báo cáo nhanh của Sở Y tế Đà Nẵng về tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng (từ 13 giờ 30 ngày 23.2 đến 8 giờ 00 ngày 24.2), cho thấy, trên địa bàn TP. Đà Nẵng ghi nhận thêm 3 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc Covid-19.
Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, cả 3 trường hợp nghi nhiễm được cách ly do có yếu tố dịch tễ, có lịch sử tiếp xúc với người Trung Quốc, Hàn Quốc.
Cũng theo bác sĩ Hồng, hiện cả 3 trường hợp trên đều được cách ly, theo dõi điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Không có khách sạn để cách ly, Đà Nẵng giữ 22 khách từ Hàn Quốc qua đêm tại bệnh viện

Trước đó, Sở Y tế Đà Nẵng cũng ghi nhận, tiếp xúc và thực hiện cách ly 1 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc có dấu hiệu sốt, nghi nhiễm Covid-19 và 1 bệnh nhi 6 tuổi trở về Đà Nẵng từ vùng dịch Vĩnh Phúc.
Theo đó, người Việt Nam trở về từ vùng dịch Hàn Quốc là một nam thanh niên 25 tuổi (trú tại TP.HCM) đi từ Hàn Quốc về đến sân bay Đà Nẵng ngày 23.2. Tại khu vực nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng, các lực lượng chức năng phát hiện người này đang trong trạng thái sốt và kịp thời đưa đến cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để theo dõi, điều trị.
Trước đó, trong ngày 22.2, Đà Nẵng cũng thực hiện cách ly 1 bệnh nhi 6 tuổi có lịch sử trở về từ vùng dịch Vĩnh Phúc. Bệnh nhi này có dấu hiệu sốt và có yếu tố dịch tễ nên đang được cách ly theo dõi tại bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Tiên Hồng cho biết, hiện sức khỏe cả 5 trường hợp nghi ngờ đều đã tạm thời ổn định, đang được kiểm tra, cách ly và điều trị theo quy trình.

Tăng cường Bệnh viện 199 Bộ Công an vào phục vụ cách ly nghi nhiễm

Sở Y tế TP.Đà Nẵng cũng cho biết, liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, từ 20.2, Bệnh viện 199 - Bộ Công an (tại Đà Nẵng) bắt đầu tiếp nhận, thu dung các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19. Sở Y tế Đà Nẵng cũng cung cấp số điện thoại đường dây nóng và thường trực 24/24 giờ tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an: 1900.98.68.68, số điện thoại Khoa Cấp cứu: 0236.3986.881.
Cập nhật số liệu các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, tính đến 8 giờ ngày 24.2 tại Đà Nẵng đã theo dõi cách ly 160 ca (127 người Việt Nam, 33 người nước ngoài) nghi nhiễm Covid-19. Trong số này có 155 người đã được cho xuất viện. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng thực hiện xét nghiệm tổng cộng 116 mẫu dịch, đều có kết quả âm tính với Covid-19. Tại địa phương chưa có trường hợp nào dương tính với Covid-19, tính đến thời điểm hiện tại.
Ngành y tế dự phòng tại Đà Nẵng cũng đang thực hiện giám sát tại cộng đồng 10 trường hợp nghi ngờ, và hiện tại, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Riêng trong ngày 23.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng đã giám sát 42 máy bay, 2 tàu biển đến Đà Nẵng với 3.144 người nhập cảnh, trong đó có 954 người phải thực hiện khai báo y tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.