Thêm 3 người chết, 1 người mất tích vì sạt lở đất

26/07/2012 16:22 GMT+7

(TNO) Những cơn mưa như trút nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong 2 ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người.

>> Ảnh hưởng bão số 4: Sạt lở đất, 4 người chết
>> Sạt lở đất, 2 vợ chồng mất tích
>> Miền Bắc mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Trong cơn mưa lớn, khoảng 4 giờ sáng nay 26.7, đất đá đã sạt lở, vùi lấp căn nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Thu (thôn Yên Thắng, xã Thắng Quân, H.Yên Sơn) làm chị Thu và 2 con nhỏ chết thảm.

 
Đất đá đổ ập xuống ngôi nhà, 3 mẹ con chết thảm - Ảnh: Vũ An

Lúc 11 giờ trưa nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn và người dân địa phương mới tìm thấy xác 3 mẹ con xấu số.

Trước đó, tối ngày 25.7, khi 2 người dân ở thôn Dạ 2, xã Cam Đường, TP Lào Cai (Lào Cai) chủ quan vượt suối khi lũ đang về, thì 1 người bị lũ cuốn trôi, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Tại H.Mường Khương, mưa to gây sạt lở tại các xã Dìn Chin, Pha Long và Bản Lầu, làm hư hại hoàn toàn 3 nhà dân.

 
Phía bên trong căn nhà "gặp nạn" - Ảnh: Vũ An

Tại H.Bảo Yên, lũ quét và sạt lở đất ở xã Long Phúc làm hư hỏng nặng 4 căn nhà, cuốn trôi 3 công trình đập đầu mối thủy lợi, 10 ha lúa và hoa màu các loại bị mưa lũ làm hư hại.

Như vậy, tính đến thời điểm này, mưa lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 7 người chết, 1 người mất tích và 1 người bị thương.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.