Thêm 3 ca bệnh Covid-19, 31 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

04/09/2020 18:59 GMT+7

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo), tới 18 giờ ngày 4.9, Việt Nam ghi nhận thêm 3 bệnh nhân mắc Covid-19, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Cụ thể, 3 bệnh nhân mắc Covid-19 mới (bệnh nhân 1047 - 1049) đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo đó, bệnh nhân 1047 (nam, 8 tuổi) có địa chỉ tại H.Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân 1048 (nam, 35 tuổi) có địa chỉ tại xã Phù Lỗ, H.Sóc Sơn, Hà Nội. Bệnh nhân 1049 (nam, 43 tuổi), có địa chỉ tại P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Tổng hợp Covid-19 ngày 4.9: Đà Nẵng nới lỏng giãn cách xã hội, thêm 3 ca bệnh nhập cảnh

Ngày 1.9, cả 3 bệnh nhân từ Ukraina về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay VN28, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngày 3.9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 4.9 của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy 3 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.
Hiện cả 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H.Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Như vậy, tính tới hết ngày 4.9, Việt Nam có 1.049 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới có liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25.7 đến nay là 551 ca.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 61.968 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 998 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 15.619 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 45.351 người.

Lịch trình 3 bệnh nhân Covid-19 Bộ Y tế công bố chiều 4.9

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo, ngoài 12 ca được công bố khỏi bệnh trong thời gian gần đây (gồm các bệnh nhân: 449, 450, 482, 494, 515, 518, 523, 567, 568, 587, 588, 946), trong ngày 4.9 có 19 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Cụ thể, có 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (gồm các bệnh nhân: 852, 446, 552, 855, 876); 7 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (gồm các bệnh nhân: 460, 671, 722, 776, 672, 591, 882); 6 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam (gồm các bệnh nhân: 548, 932, 858, 721, 999, 991); bệnh nhân 620 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.
Hiện đã có 786 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Ngoài ra, đã có 24 bệnh nhân có kết quả âm tính 1 lần với virus SAR-CoV-2, 52 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần và 23 bệnh nhân có kết quả âm tính 3 lần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.