Thêm 3 bệnh nhân Covid-19, đều là người về từ nước ngoài

Liên Châu
Liên Châu
09/06/2020 07:09 GMT+7

Ngày 8.6, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid -19 (Ban Chỉ đạo) công bố 3 ca mắc Covid-19 mới là bệnh nhân (BN) thứ 330, 331 và 332 tại Việt Nam, đều là người nhập cảnh.

Theo Ban chỉ đạo, BN 330 (nữ, 28 tuổi, quê H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) làm việc tại một công ty ở TP.HCM. BN 331 (nữ, 47 tuổi, địa chỉ Q.5), làm cùng công ty với BN 330. Ngày 13.3, hai người đi từ TP.HCM đến Mexico.
Do nước này đóng cửa biên giới và cấm bay, nên cả hai đã ở lại đến ngày 4.6 thì cùng bay tới Nhật Bản và ngày 5.6 từ Nhật Bản bay về Đà Nẵng trên chuyến bay VN319.

Cả nước đã có 331 bệnh nhân nhiễm Covid-19

ẢNH BỘ Y TẾ

Sau khi nhập cảnh, cả hai được cách ly tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm ngày 7.6 cho thấy cả hai đã dương tính với virus SARS-CoV-2. 2 BN đang được điều trị tại Bệnh viện (BV) đa khoa T.Ư Quảng Nam.
BN 332 (nam, 18 tuổi, địa chỉ xã Thường Phước, H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp). Ngày 25.5, thanh niên này từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Thường Phước (H.Hồng Ngự); được cách ly tập trung ngay tại Trung tâm y tế H.Hồng Ngự. BN được xét nghiệm lần 1 vào ngày 26.5 và có kết quả âm tính, nhưng xét nghiệm lần 2 (ngày 7.6) đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, BN 332 được điều trị tại Trung tâm y tế H.Hồng Ngự.
Trong ngày 8.6, có 9 BN Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Theo Ban chỉ đạo, đã 53 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong số 332 BN Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam, có 192 ca nhiễm nhập cảnh; 316 (95,2%) BN đã được điều trị khỏi; 49/50 BN Covid-19 có quốc tịch nước ngoài đã được các bác sĩ Việt Nam điều trị khỏi.

Virus corona tổng hợp tối 8.6: Việt Nam thêm 3 bệnh nhân Covid-19, toàn cầu vượt mốc 7 triệu ca


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.