Thêm 21 bệnh nhân Covid-19, 16 ca lây nhiễm trong cộng đồng

16/08/2020 07:10 GMT+7

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid -19, đến hết ngày 15.8, Việt Nam ghi nhận thêm 21 bệnh nhân (BN) Covid-19, trong đó có 16 ca lây nhiễm cộng đồng, 5 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh.

 Cụ thể, sáng 15.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) công bố BN 930 trú tại Nam Định, trở về từ Nga, được cách ly ngay sau nhập cảnh.
Chiều cùng ngày, BCĐ công bố thêm 20 BN (từ BN 931 - 950), gồm 4 ca bệnh ghi nhận tại Quảng Nam, 11 ca bệnh ghi nhận tại Đà Nẵng, 1 ca bệnh tại Hải Dương và 4 ca bệnh nhập cảnh tại TP.HCM.

Bản tin Covid-19 ngày 15.8: "Sẽ không còn những khoảng thời gian yên bình như trước nữa"

Các BN tại Quảng Nam và Đà Nẵng đều là các ca lây nhiễm cộng đồng, có liên quan tới tâm dịch Đà Nẵng. BN 950 (15 tuổi) tại Hải Dương là người tiếp xúc gần với BN 906 tại TP.Hải Dương. Như vậy, tính đến hết ngày 15.8, Việt Nam đã ghi nhận 950 ca bệnh Covid-19, trong đó số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng từ ngày 25.7 đến nay là 477 ca.
Cũng trong ngày 15.8, BCĐ công bố 2 BN Covid-19 tử vong, là các BN 702 và 699. BN 702 (nam, 63 tuổi) có tiền sử suy thận giai đoạn cuối đã chạy thận nhiều năm, tăng huyết áp, suy tim; được xác định tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi do Covid-19, suy thận mạn giai đoạn cuối. BN 699 (nam, 75 tuổi, địa chỉ Q.Thanh Khê, Đà Nẵng), có tiền sử suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường týp 2, suy tim, tử vong tại Trung tâm y tế H.Hòa Vang (Đà Nẵng). Với 2 trường hợp tử vong mới công bố, Việt Nam đã có 23 BN Covid-19 tử vong kể từ khi dịch xuất hiện tại Việt Nam. Tất cả các ca bệnh tử vong đều từ ngày 31.7 trở lại đây, liên quan tới tâm dịch Đà Nẵng; và hầu hết các BN đều có tiền sử nhiều bệnh nền và tuổi cao.

Ca bệnh Covid-19 thứ 23 tử vong ở Việt Nam: Bệnh nhân 699 ở Đà Nẵng

Tối 15.8, BCĐ Đà Nẵng thông tin về đám tang có người mắc Covid-19 tại P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Từ ngày 12 - 14.8, tại kiệt 160 Trần Cao Vân (tổ 29, P.Tam Thuận) có tổ chức đám tang bà N.T.L (90 tuổi). Các cơ quan y tế phát hiện trong đám tang có 3 người nhà dương tính với vi rút SARS-CoV-2, gồm: N.T.H (52 tuổi, BN 937), N.V.L (34 tuổi, BN 938) và N.T.T (66 tuổi, BN 939, cùng trú kiệt 160 Trần Cao Vân). Trong quá trình diễn ra tang lễ, gia đình có thuê dịch vụ Thiện Tâm (đường Trường Chinh, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) để phục vụ. Sở Y tế TP.Đà Nẵng thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến đám tang trên lập tức liên hệ với trung tâm y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch.

Đà Nẵng khẩn cấp tìm người dự đám tang ở gia đình có 3 bệnh nhân Covid-19

* Công bố thêm 10 bệnh nhân được chữa khỏi

Ngày 15.8, Đà Nẵng đã công bố chữa khỏi cho 10 BN Covid-19. Hiện cả nước đã có 447/950 BN được chữa khỏi; trong đó riêng Đà Nẵng đã chữa khỏi cho 35 BN Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.