Thêm 2 ca Covid-19, đều là du học sinh từ Nhật về

24/04/2020 18:14 GMT+7

Chiều nay, 24.4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban chỉ đạo) thông báo ghi nhận 2 ca bệnh Covid -19, đều là du học sinh về từ Nhật Bản.

Theo Ban Chỉ đạo, sau 8 ngày không có ca bệnh mới, chiều nay, 24.4, Việt Nam đã ghi nhận 2 bệnh nhân Covid-19.

Công bố thêm 2 bệnh nhân Covid-19 mới ở Thái Bình, Việt Nam có 270 ca bệnh

Cả 2 trường hợp mắc mới đều là du học sinh, từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 22.4 trên chuyến bay VN311.
Ngay sau nhập cảnh tại Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), 2 trường hợp này được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình.
Trong đó, bệnh nhân 269 (nam, 23 tuổi), địa chỉ ở Hương Mai, huyện Việt Yên, Bắc Giang.
Bệnh nhân 270 (nữ, 22 tuổi), địa chỉ ở Đông Thắng, Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang.
Ngày 22.4,Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình lấy mẫu sàng lọc, kết quả nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây dịch Covid-19).
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đã chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái bình và triển khai các hoạt động phòng chống dịch, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, xét nghiệm khẳng định.
Ngày 24.4, Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện cả 2 bệnh nhân đã được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội).
Trước đó, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, 2 du học sinh nêu được đưa vào khu cách ly tập trung tại Thái Bình và kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Sau khi đáp xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), bệnh nhân 269 được đưa về Trung đoàn 568 (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cách ly tập trung tại phòng 203 cùng 3 người khác.
Trong khi đó, bệnh nhân 270 cũng trở về từ Nhật trên chuyến bay cùng bệnh nhân 269 và được đưa về Trung đoàn 568 cách ly tập trung tại phòng số 202 cùng 3 người khác.
 Khi về Việt Nam, các bệnh nhân này không sốt, không khó thở. Tại Trung đoàn 568, các bệnh nhân 269 và 270 được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trong đêm 22.4.

Thêm 1 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh

Trong ngày 24.4, có 1 ca bệnh là bệnh nhân Covid-19 thứ 247, điều trị tại Biện viện Phổi tỉnh Đồng Nai được công bố khỏi bệnh.
Bệnh nhân 247 là nam, 28 tuổi, vào viện ngày 6.4. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhiều lần, trong đó các xét nghiệm gần đây nhất từ ngày 19.4 đến ngày 23.4 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Hiện tại, bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
Như vậy, đến nay cả nước đã có 225/270 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.