Thêm 2 ca Covid-19 là người Việt Nam nhập cảnh từ Nhật Bản và Hàn Quốc

Liên Châu
Liên Châu
13/12/2020 18:34 GMT+7

Chiều nay 13.12, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo ghi nhận 2 bệnh nhân Covid-19 mới, là người Việt Nam nhập cảnh từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo Ban Chỉ đạo, 2 ca mắc mới được công bố là bệnh nhân Covid-19 thứ 1.396 - 1.397 tại Việt Nam, đều được cách ly ngay tại Đà Nẵng.
Trong đó, bệnh nhân 1396 là nam, 21 tuổi, có địa chỉ tại xã Nam Hà, H.Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 28.11, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN319, được cách ly ngay tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 12.11 dương tính với virus SAR-CoV-2.
Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 1 ca dương tính với SAR-CoV-2, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.
Bệnh nhân 1397 nữ, 19 tuổi, địa chỉ tại P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Ngày 1.12, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN431, được cách ly ngay tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 12.12 dương tính với SAR-CoV-2.
Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 1 ca dương tính với SAR-CoV-2, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.
Ban Chỉ đạo cho biết, hôm nay, có thêm 3 ca mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, là các bệnh nhân có mã số: 1252, 1283 và 1298.
Trong số 1.397 bệnh nhân ghi nhận tại Việt Nam, đến nay đã có 1.241 ca được điều trị khỏi; 693 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Có 19.992 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng có dịch đang cách ly phòng dịch Covid-19, trong đó 4.190 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.