Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 nhập cảnh từ Mỹ

15/10/2020 19:06 GMT+7

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 , tới 18 giờ chiều nay, 15.10, Việt Nam ghi nhận thêm 2 trường hợp bệnh nhân Covid-19 nhập cảnh từ Mỹ.

Theo đó, 2 bệnh nhân mới mắc (bệnh nhân 1123 và 1124) Covid-19 được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Hưng Yên.

Chiều 15.10, phát hiện 2 người trở về từ Mỹ mắc Covid-19, Việt Nam có 1.124 bệnh nhân

Cụ thể, bệnh nhân 1123 là nữ, 68 tuổi, có địa chỉ tại xã Gia Tân, H.Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Bệnh nhân 1124 là nam, 55 tuổi, có địa chỉ tại P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.
Ngày 11.10, cả 2 bệnh nhân trên từ Mỹ nhập cảnh Sân bay quốc tế Vân Đồn trên chuyến bay VN0001, được cách ly ngay tại khu cách ly tập trung số 1 tỉnh Hưng Yên. Ngày 13.10, họ được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy cả hai đều dương tính với SARS-CoV-2.
Ngày 14.10, mẫu được gửi Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, kết quả xét nghiệm cả 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh.
Tới 18 giờ ngày 15.10, Việt Nam có tổng cộng 1.124 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 691 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25.7 đến nay là 551 ca. 
Đến hết ngày hôm nay, đã 43 ngày Việt Nam chưa ghi nhận các ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng (tại Hà Nội đã 58 ngày và TP.HCM 75 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng).
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 13.658, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 155 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 12.320 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 1.183 người.
Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hôm nay có thêm bệnh nhân 1077 được công bố khỏi bệnh
Tổng số bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh là 1.030; chỉ còn 94 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước.  
Bên cạnh đó, trong số bệnh nhân đang điều trị, hiện đã có 8 bệnh nhân âm tính 1 lần với virus SARS-CoV-2; 5 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần; và 12 bệnh nhân có kết quả âm tính 3 lần. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.