Thêm 16 du khách VN đã rời khỏi Nepal an toàn

03/05/2015 07:26 GMT+7

Theo thông tin từ Đại sứ quán VN tại Ấn Độ, tính đến tối 2.5, 16 người VN mắc kẹt bởi trận động đất ở Nepal đã rời khỏi nước này an toàn. Trong đó, có 4 người là du khách leo núi tại Nepal đã về đến TP.HCM trưa 2.5.

Theo thông tin từ Đại sứ quán VN tại Ấn Độ, tính đến tối 2.5, 16 người VN mắc kẹt bởi trận động đất ở Nepal đã rời khỏi nước này an toàn. Trong đó, có 4 người là du khách leo núi tại Nepal đã về đến TP.HCM trưa 2.5.

Đoàn Thị Diễm Chi và Lưu Lê Minh Khải trở về VN trưa 2.5 Đoàn Thị Diễm Chi và Lưu Lê Minh Khải trở về VN trưa 2.5 - Ảnh: Bạch Dương

Trước đó, lúc 23 giờ 45 ngày 1.5, có 4 trong 5 du khách leo núi bị mắc kẹt tại Nepal đã rời khỏi thủ đô Kathmandu (Nepal) để bay sang Quảng Châu (Trung Quốc). Sau đó, nhóm này tiếp tục bay từ Quảng Châu đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 10 giờ 30 ngày 2.5. Danh sách những người đã trở về an toàn trên chuyến bay này gồm Nguyễn Thị Minh Châu (36 tuổi), Lợi Hồng Thanh (28 tuổi), Đoàn Thị Diễm Chi (30 tuổi) và Lưu Lê Minh Khải (35 tuổi).

Cũng theo thông tin từ Đại sứ quán VN tại Ấn Độ, sáng 2.5 có 12 người (nhóm của Trần Đức Hùng và nhóm Huỳnh Quốc Huy, thuộc đoàn của Công ty bảo hiểm AIG) đã được Công ty bảo hiểm AIG phối hợp với đại sứ quán tập hợp và rời khỏi Nepal an toàn để sang New Delhi (Ấn Độ). Ngay trong ngày, đoàn tiếp tục chuyến bay từ New Delhi về TP.HCM.

Dự kiến ngày 3.5 có thêm 6 người (nhóm của Quách Thùy Linh) rời khỏi Nepal bay về VN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.