Thêm 100 bệnh nhân Covid-19, một ca dương tính sau 30 ngày nhập cảnh, cách ly

Liên Châu
Liên Châu
07/06/2021 19:19 GMT+7

Tối nay, 7.6, cả nước ghi nhận 100 ca mắc Covid-19 mới . Tại Tiền Giang có ca dương tính sau 30 ngày nhập cảnh, cách ly.

Theo thông báo tối nay của Bộ Y tế, trong số 100 ca mắc Covid-19 mới, là các bệnh nhân 8.884 - 8.983 tại Việt Nam.
Trong đó, có 25 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM 20 ca, Tây Ninh 3 ca, Tiền Giang 1 ca và Hà Nội 1 ca. 
 75 ca mắc do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại Bắc Giang 30 ca, Bắc Ninh 23 ca, TP.HCM 20 ca, Bình Dương 1 ca và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) 1 ca.

Tối 7.6: Thêm 100 ca mắc Covid-19, TP.HCM 40 bệnh nhân mới

Cụ thể, trong 25 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh có 3 ca được cách ly tại Tây Ninh, là các bệnh nhân 8906, 8908 và 8912. Ngày 5.6, các bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 7.6 xác định các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H.Bến Cầu (Tây Ninh).
Bệnh nhân 8932 là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Tiền Giang (nam, 22 tuổi). Ngày 7.5, bệnh nhân từ Pháp nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay VN 10 và được cách ly ngay tại Đồng Nai. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày, bệnh nhân được chuyển tự cách ly tại nhà ở H.Chợ Gạo (Tiền Giang). Kết quả xét nghiệm ngày 6.6 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Long Định (Tiền Giang).
Bệnh nhân 8940 là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Hà Nội (nữ, 26 tuổi) quốc tịch Sri Lanka. Ngày 22.5, bệnh nhân từ Quatar nhập cảnh sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay QR976 và được cách ly ngay tại H.Sóc Sơn (Hà Nội). Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6.6 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).
Các bệnh nhân 8964 - 8983 là 20 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM.

Bản tin Covid-19 ngày 7.6: Ổ dịch cũ chưa yên, ổ dịch mới lại nóng bỏng

Theo Bộ Y tế, trong 75 ca ghi nhận trong nước, có 30 ca tại Bắc Giang, đều trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp.
Bệnh nhân 8888 là ca mắc Covid-19 ghi nhận tại Bình Dương (nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại TP.Dĩ An, Bình Dương), là F1 của bệnh nhân 8113, đã được cách ly. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.
23 ca tại Bắc Ninh gồm 15 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 3 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, 3 ca liên quan ổ dịch Đại Phúc và 2 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành.
Bệnh nhân 8935 là ca mắc Covid-19 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, là F1, đã được cách ly từ trước trong bệnh viện
Trong 20 bệnh nhân tại TP.HCM, có 14 ca liên quan điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, 3 ca là các F1 và 3 ca đang điều tra dịch tễ.
Trong ngày 7.6, Việt Nam ghi nhận thêm 236 ca mắc mới, trong đó 25 ca nhập cảnh và 211 ca do lây nhiễm trong nước.

Bác sĩ Chợ Rẫy và cuộc chiến trong tâm dịch Covid-19 Bắc Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.