Thêm 1 bệnh nhân Covid-19 nhập cảnh tại Cần Thơ

07/10/2020 18:26 GMT+7

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 , tới chiều nay, 7.10, Việt Nam ghi nhận thêm 1 bệnh nhân Covid-19 là người nhập cảnh, được cách ly ngay tại Cần Thơ.

Theo đó, ca mắc mới là bệnh nhân 1099 (nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Ngày 23.9, bệnh nhân từ Úc về sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH89, được cách ly ngay tại khu cách ly tập trung của TP.Cần Thơ.

Phát hiện cô gái về từ Australia mắc Covid-19, Việt Nam có 1.099 bệnh nhân

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 5.10 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ của bệnh nhân là dương tính với virus SAR-CoV-2. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP.Cần Thơ.
Tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 1.099 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 691 ca do lây nhiễm trong nước.
Đến hết ngày hôm nay, 7.10, Việt Nam đã tròn 35 ngày không có bệnh nhân lây nhiễm trong cộng đồng.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là 14.550 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 261 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 11.817 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 2.472 người.
Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hôm nay chưa có thêm bệnh nhân nào khỏi bệnh. Tuy nhiên, đã có 5 bệnh nhân có kết quả âm tính 1 lần với virus SARS-CoV-2; 8 bệnh nhân âm tính 2 lần và 5 bệnh nhân âm tính 3 lần. 
Cả nước đã có 1.023 bệnh nhân được chữa khỏi, chỉ còn 76 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.